Đà Nẵng, thế rồng bay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), đến nay, Đà Nẵng đã có những thay đổi mạnh mẽ, trong đó nổi bật và dễ nhận thấy là vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị. Du lịch của thành phố cũng đang trên đà khởi sắc. Đà Nẵng, thế rồng bay - 1

Dấu ấn đổi thay

Đà Nẵng đang khẳng định vị thế quan trọng ở khu vực miền Trung, trở thành một đô thị thực sự đáng sống. Từ chỗ cả thành phố chỉ có vỏn vẹn hơn 360 con đường, giờ đây đã có hàng nghìn con đường có tên; hàng nghìn khu dân cư, hàng trăm khu đô thị mới ra đời. Nhờ có địa lý, thiên nhiên ưu đãi cùng với sự năng động của lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng đã trở thành trung tâm thu hút đầu tư của nước ngoài. Chỉ tính quý I năm nay, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước đạt 4.394, 8tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 427 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 07 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư 828,2 nghìn USD. Trên địa bàn thành phố hiện có 13.178 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 66.227,9 tỷ đồng và 246 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 3,62 tỷ USD. Đến nay, thành phố có 10 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai hoạt động với tổng vốn đầu tư695,8 triệu USD, hầu hết các dự án tập trung vào lĩnh vực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghệ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật môi trường.

Đà Nẵng, thế rồng bay - 2

Cầu Trần Thị Lý

Du lịch khởi sắc

Thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng những địa danh du lịch nổi tiếng như bãi biển đẹp nhất hành tinh Mỹ Khê; Khu sinh thái Bán đảo Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa, Khu du lịch tâm linh Ngũ Hành Sơn; Đệ nhất Hùng quan Hải Vân… mỗi năm đã thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, khách tham quan, du lịchđến Đà Nẵng ước đạt 590,4 nghìn lượt, đạt 19,7% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2012, trong đó: khách quốc tế ước đạt 211,8 nghìn lượt, tăng 3,2% và khách trong nước ước đạt 378,6 nghìn lượt, đạt 16,5% kế hoạch, tổng doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 1.444 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch năm, tăng 15,4%.

Đà Nẵng, thế rồng bay - 3

Cáp treo Bà Nà

Tính đến năm 2012, đầu tư lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc và ngày càng hoàn thiện với 37 khách sạn 3 - 5 sao và tương đương (7 khách sạn 5 sao, 3 khách sạn 4 sao và 27 khách sạn 3 sao). Nhiều dự án chất lượng cao đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như Crowne Plaza, Life Style Resort, Fusion Maia Resort, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Hyatt Regency Đà Nẵng, Intercontinential resort, khu vui chơi giải trí Fantasy Park tại Bà Nà, khu du lịch Xuân Thiều... góp phần vào việc phát triển và nâng cao chất lượng của sản phẩm du lịch.

Đến nay, thành phố có 305 khách sạn với 9.615 phòng.Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như: tổ chức phối hợp hãng hàng không DragonAir khai trương đường bay Hongkong - Đà Nẵng; tổ chức Roadshow quảng bá du lịch Đà Nẵng và Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013; đưa vào hoạt động Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ du khách; v.v... tổ chức Chương trình khai trương mùa du lịch biển 2013. Tính đến tháng 3/2013, thành phố có 14 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 3 đường bay trực tiếp thường kỳ và 11 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Trong 3 tháng đầu năm 2013, thành phố đã đón 45 chuyến tàu với 48.683 lượt khách, tăng 45,1% so với cùng kỳ 2012, trong đó khách du lịch ước đạt 42.062 lượt khách, tăng 45,6%. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ các rạn san hô và thảm thực vật biển quanh bán đảo Sơn Trà, tăng cường công tác cứu hộ, kiểm tra, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho khách tắm biển tại Công viên biển Đông, các bãi tắm du lịch và duy trì công tác phối hợp đảm bảo vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường trên toàn tuyến. Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm. Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng, Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm nhằm thu hút du khách như Cầu Rồng; Cầu Trần Thị Lý; tuyến cáp thứ 3 tại đỉnh Bà Nà – Núi Chúa. Công trình tuyến cáp này vinh dự nhận 4 kỷ lục Guinness thế giới. Chỉ trong 1 tuần lễ tri ân du khách, Bà Nà Hill đã đón gần 90.000 lượt khách tham quan…

Trong dịp mừng ngày thống nhất đất nước 30/4; Đà Nẵng tiếp tục khánh thành cầu Nguyễn Tri Phương nối liền Quận Cẩm Lệ với Quận Ngũ Hành Sơn, với tổng mức đầu tư 1.062 tỷ đồng, cầu được xây dựng với quy mô vĩnh cửu với chiều dài 801,8m gồm 20 nhịp, chiều rộng 26,3m, chia làm 6 làn, dãy phân cách ở giữa 1,3 mét dài 128m. Nhân dịp này tập đoàn Sungroup cũng khánh thành và đưa vào khai thác tòa nhà khách sạn cao nhất miền Trung Novotel Danang Premier với quy mô 37 tầng, bao gồm khu căn hộ, khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị hiện đại và hệ thống nhà hàng sang trọng theo tiêu chuẩn quốc tế do tập đoàn Accor quản lý cùng với những dịch vụ và tiện ích hoàn hảo. Mừng ngày thống nhất non sông, du khách sẽ được thưởng lãm sản phẩm du lịch đặc sắc DIFC 2013 với chủ đề “Tình yêu sông Hàn” với sự đua tài của 5 anh hào Italia, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Việt Nam - Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Diệu Vũ

(Báo Du lịch Việt Nam, số 17+18, từ ngày 25/4-6/5/2013)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT