Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều người dân TP.HCM không chọn du lịch xa hay về quê mà ở lại Thành phố tham quan những địa điểm quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, các bảo tàng…

Gia đình chị Thu Hằng (ngụ quận Tân Bình) sáng nay cũng tranh thủ đưa 2 con đến tham quan Dinh Độc Lập và một số địa điểm quen thuộc khác. Chị Hằng cho biết, thường những dịp nghỉ lễ gia đình chị sẽ chọn ở lại thành phố thay vì đi du lịch. Chị Hằng cho rằng những dịp lễ thường đông người và dịch vụ ở những địa điểm du lịch thường không tốt.

“Vì đợt nghỉ lễ này dài ngày nên mình muốn cho 2 con của mình đi tham quan vòng quanh thành phố chẳng hạn như Dinh Độc Lập, bảo tàng... cho bé hiểu thêm một chút về lịch sử" - chị Thu Hằng cho biết.

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ - 1

Từ Dinh Độc Lập có thể ngắm nhìn TP.HCM

Giống như gia đình chị Thu Hằng, chị Hoàng Ánh Nguyệt ở quận Bình Tân cũng cho 2 con đến tham quan Thảo Cầm Viên dịp lễ này thay vì đi xa. Mọi năm đến dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương hay nghỉ lễ 30/4-1/5, gia đình chị hay về quê nhưng năm nay ở lại TP.HCM. Chị Nguyệt cũng cho biết, đợt này giá cả dịch vụ ở các địa điểm du lịch cũng tăng lên khá cao nên để tiết kiệm chi phí cả gia đình sẽ đi du lịch vào những dịp khác.

Chị Hoàng Ánh Nguyệt bày tỏ: “Tại vì bé lâu rồi chưa được đi xem thú, mấy bé cũng muốn đi nên cho bé đi. Mình chỉ đi vòng vòng ở đây thôi vì lễ cũng đông nên cũng hạn chế đi”.

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ - 2

Nhiều sinh viên cũng đến tham quan cũng như học thêm kiến thức ở những địa điểm du lịch quen thuộc của TP.HCM.

Đợt này, TP.HCM cũng đón khá nhiều đoàn khách tham quan đến từ các tỉnh và cả du khách nước ngoài. Cũng tham quan Dinh Độc Lập sáng nay, bà Hà Thị Ánh, du khách đến từ Quảng Ninh cho biết, lần này bà đi cùng 21 người xuất phát từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào ngày hôm qua. Mọi người đặt tour đi trong 4 ngày từ 8/4 đến hết ngày 11/4. Đoàn tham quan của bà Ánh đa số đều là những người đã về hưu. Dù mới đến sáng ngày hôm qua và di chuyển từ Vũng Tàu về TP.HCM ngay sáng nay nhưng ai cũng phấn khởi vì đã rất lâu mới được đi du lịch xa như thế này. Hơn nữa trong đoàn cũng có những người lần đầu tiên đến TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bà Ánh vui vẻ chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì đoàn đa số lần đầu tiên đến TP.HCM, nên vui và phấn khởi. Chúng tôi đi TP.HCM lần này là lần đầu tiên và thấy thành phố rất nhộn nhịp, phong phú, đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị".

Nhiều người dân chọn tham quan những địa điểm quen thuộc ở TP.HCM dịp nghỉ lễ - 3

Một đoàn du khách từ miền Bắc tham quan địa điểm Dinh Độc Lập sáng nay.

Ngoài ra, nhiều người cũng chọn thuê xe đạp để dạo quanh thành phố hay đi xe buýt 2 tầng để ngắm thành phố từ trên cao. Đó cũng là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch của TP.HCM sau đại dịch./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vũ Hường (VOV-TPHCM)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.