Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quản lý của một quán bia thủ công trên đường Xuân Thủy (TP Thủ Đức) cho hay lượng khách quốc tế đến quán dần đông từ đầu tháng 4, khi du lịch được mở cửa trở lại.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 1

Sau thời gian dài vắng bóng khách du lịch, khu Thảo Điền (TP Thủ Đức, TP.HCM) dần lấy lại nhịp sống sôi động khi đón lượng lớn người nước ngoài đến vui chơi, ăn uống vào mỗi cuối tuần.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 2

Từ 18h, các hàng quán dọc đường Xuân Thủy (TP Thủ Đức, TP.HCM) bắt đầu sáng đèn với tiếng nhạc rộn ràng. Các chỗ ngồi phía trong nhanh chóng được lấp đầy khiến các quán phải xếp thêm bàn ghế ở bên ngoài.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 3

Một nhà hàng được trang trí theo văn hóa Mexico kín bàn từ 19h trở đi. Các nhóm khách ra vào nườm nượp khiến nhân viên và quản lý phải hoạt động hết năng suất để sắp xếp chỗ ngồi, phục vụ thực khách.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 4

Thụy Vy (27 tuổi), quản lý của một quán bia thủ công trên đường Xuân Thủy (TP Thủ Đức, TP.HCM), cho hay lượng khách quốc tế đến quán dần đông trở lại từ tháng 4/2022. Trước đây, nơi này tiếp đón chủ yếu là khách quen, sống gần đây. “Lượng người nước ngoài đến quán chiếm khoảng 30%. Vài tháng trước, con số này chỉ ở tầm 10-20%. So với hồi giãn cách, các hàng quán ở khu vực này đang lấy lại sinh khí, hoạt động mạnh hơn để gỡ gạc doanh thu”, Vy chia sẻ.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 5

Thảo Điền là điểm đến quen thuộc với người nước ngoài sống tại TP.HCM vào mỗi cuối tuần, dịp lễ. Tại đây có nhiều nhà hàng, quán cà phê, bar được bày trí theo phong cách phương Tây, phù hợp với đối tượng khách ngoại quốc.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 6

Nhiều người chọn không gian ngoài trời thoáng đãng để tận hưởng buổi tối mát mẻ và thoải mái nói chuyện với bạn bè.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 7

Đây là lần đầu Phil (25 tuổi) và Amy (24 tuổi), cùng là người Anh, đến Việt Nam. Sau khi dành cả ngày dạo quanh khu Thảo Điền, họ dừng chân tại một nhà hàng đồ Tây. Cả hai cho biết họ dự định ở lại đây 2 năm để làm việc. “Bên Anh đang rất lạnh nên khi đặt chân đến đây, thời tiết nóng quá nên chúng tôi chưa thích nghi được. Tôi thấy đường phố khá náo nhiệt và có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, tôi sẽ dành thời gian để khám phá Việt Nam”, Phi chia sẻ với Zing.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 8

Dunon Christopher (29 tuổi, người Mỹ), làm việc trong một công ty giáo dục, ghé qua quán bia quen thuộc để dùng bữa, gặp gỡ bạn bè. Sống ở Việt Nam 15 năm, anh không cảm thấy xa lạ với kỳ nghỉ lễ giổ Tổ Hùng Vương. “Thật tốt khi du lịch được mở cửa trở lại, giờ đây tôi có thể gặp gỡ bạn bè từ các nước khác. Không khí ở hàng quán nhộn nhịp hơn hẳn nên tôi dự định ở lại thành phố để tận hưởng ngày nghỉ”, Christopher nói.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 9

Từ ngày 15/3, du lịch Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế với hàng loạt quy định được nới lỏng. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố Tây Thảo Điền.

Khu Thảo Điền ở TP.HCM dần đông du khách nước ngoài - 10

Càng về đêm, lượng người nước ngoài đổ về Thảo Điền vui chơi càng đông đúc khi các tụ điểm ăn uống, quán bar kéo dài thời gian mở cửa đến đón tiếp thực khách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Lâm - Phương Thảo (Zing News)

CLIP HOT