Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa xã Thạnh Thới An phát triển bền vững

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 6/8, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đến dự, phát biểu chỉ đại đại hội.

Tại đại hội, Thành ủy Cần Thơ đã công bố Quyết định chỉ định 27 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Thới An, trong đó 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Phan Vĩnh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai Phó bí thư là ông Sơn Hồng Phúc (Phó bí thư Thường trực) và ông Cao Minh Tần (Chủ tịch UBND).

Theo ông Cao Minh Tần, xã này được sáp từ xã Thạnh Thới Thuận với xã Thạnh Thới An (thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ). Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của xã tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của địa phương này, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất và thu nhập của người dân.Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa xã Thạnh Thới An phát triển bền vững - 1Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ phát biểu chỉ đại đại hội.

Xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trọng tâm là cây lúa và vật nuôi, nâng cao chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, chuyên canh gắn với liên kết tiêu thụ, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật được triển khai. Trong nhiệm kỳ, đã chuyển đổi hơn 41 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang mô hình trồng cỏ, chăn nuôi.

“Kinh tế tập thể tại xã có bước phát triển khá tích cực, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặt biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông thôn”, ông Cao Minh Tần chia sẻ.

Hiện, hệ thống kết cấu hạ tầng của xã Thạnh Thới An được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã từ nhiều nguồn lực. Xã đã đầu tư xây dựng 46 công trình với tổng vốn 14,561 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hệ thống giao thông thủy lợi để phục vụ sản xuất và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn dần hoàn thiện.Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa xã Thạnh Thới An phát triển bền vững - 2Ông Mai Văn Tân tặng hoa chúc mừng ông Phan Vĩnh Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Thới An.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã chỉ đạo và vận động nhân dân đóng góp trên 614 triệu đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, thương binh, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; xây dựng 218 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bức xúc về nhà ở. Triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Những thành công của nhiệm kỳ qua cũng được Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Thới An Phan Vĩnh Tùng nêu bật là tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 76 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 130 triệu đồng/ha; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, thủy sản trên địa bàn đạt 10%/năm, thành lập mới 5 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Thạnh Thới An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ tới, xã Thạnh Thới An cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ổn định tổ chức, nhanh chóng thích ứng và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục đặt con người vào vị trí trung tâm, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển.Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa xã Thạnh Thới An phát triển bền vững - 3Đường về xã Thạnh Thới An.

Xã Thạnh Thới An cũng được cấp trên gợi mở vấn đề quan tâm đầu tư phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh bền vững, nhất là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; quan tâm rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đất đai của địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao.

Trong nhiệm kỳ mới, xã Thạnh Thới An tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho nông dân các giải pháp kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, để khơi thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT