Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế: Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 1

Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM trao tặng giải Nhì Nội dung Pha chế Cocktai đếnthí sinh Kuo Chin Ling (Đài Loan)

Vừa qua, Vòng Chung kết Cuộc thi Bartender Quốc tế lần I, năm 2012 đã diễn ra tại Khách sạn Rex – TPHCM. Đến tham dự có Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM; Ông Trần Hùng Việt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức; Ông Võ Tấn Sĩ – Chủ tịch Hội Bartender Sài Gòn; đại diện Hội Bartender các nước; đại diện các đơn vị tài trợ, đơn vị bảo trợ thông tin; phóng viên các báo, đài; các thí sinh, các cổ động viên…

Ông Trần Hùng Việt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: Cuộc thi Bartender Quốc tế lần I thu hút 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm: Estonia, Hongkong, Philippines, Singapore, Đài Loan và Việt Nam, với 2 thể loại thi chính thức: “Pha chế Cocktail” và “Biểu diễn pha chế Cocktail”. Đây là cuộc hội ngộ đỉnh cao các Bartender trong nước và quốc tế, nơi hội tụ đông đảo các thương hiệu đẳng cấp về khách sạn, khu du lịch cùng các thương hiệu cao cấp khác trong lĩnh vực phục vụ du lịch. Đây cũng là cơ hội để các đoàn quốc tế tham quan, tìm hiểu và khám phá những nét đẹp của lịch sử, con người, danh thắng và băn hóa Viện Nam, thông qua các tour tham quan sau sự kiện.

Cuộc thi đã diễn ra sôi động, hào hứng. 12 thí sinh với 12 phong cách thể hiện khác nhau: truyền thống, dịu dàng, sôi động, bất ngờ… đã làm cho khán phòng không ngớt tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ.

Kết quả chung cuộc, có 6 giải thưởng.

- Nội dung Pha chế Cocktail: Thí sinh Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) giành giải Nhất; Thí sinh Kuo Chin Ling (Đài Loan) giành giải Nhì; giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang (Việt Nam).

- Nội dung Biểu diễn pha chế Cocktail: Thí sinh Kuo Yung Yi (Đài Loan) giành giải Nhất; Thí sinh Jaypee Bartolome (Philippines) giành giải Nhì và thí sinh Phạm Đình Song (Việt Nam) giành giải Ba.

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 2

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (bìa trái) và đại biểu trao giải Nhất Pha chế Cocktai đến thí sinh Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam)

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 3

Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM trao tặng giải Ba, nội dung Pha chế Cocktai đến thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang (Việt Nam)

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 4

Ông Trần Hùng Việt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trưởng Ban Tổ chức trao tặng giải Nhất nội dung Biểu diễn pha chế Cocktail đếnthí sinh Kuo Yung Yi (Đài Loan)

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 5

Ông Võ Tấn Sĩ – Chủ tịch Hội Bartender Sài Gòn và đại biểu trao tặng giải Nhì nội dung Biểu diễn pha chế Cocktail đếnthí sinh Jaypee Bartolome (Philippines)

Chung kết cuộc thi Bartender Quốc tế:  Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam) và Kou Yung Yi (Đài Loan) Giải I - 6

Đại diện Nhà tài trợ trao giải Ba nội dung Biểu diễn pha chế Cocktail đếnthí sinh Phạm Đình Song (Việt Nam)

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo