CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 1

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 2

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤN ANHCHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 3

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 4

   

Ảnh:  Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, vui đón Tết Nguyên đán 2011, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi gửi tới gia đình cán bộ, công nhân viên chức Ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều dự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010. Với quyết tâm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đoàn kết, tích cực thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2010, tổ chức thành công các ngày lễ lớn, các sự kiện Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thiết thực và hiệu quả, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè năm châu. Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế, tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 6. Du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đạt doanh thu khoảng 100 nghìn tỷ đồng, thu hút 5 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam.

Vui mừng đón Xuân Tân Mão 2011, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh sự nghiệp vă n hóa, thể thao và du lịch phát triển hiệu quả, bền vững”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, với khí thế mới, quyết tâm tập trung trí tuệ và sức lực, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, có những đột phá mới, sáng tạo mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển của Ngành đề ra; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Chiến lược phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chúc gia đình cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành mạnh khỏe, hạnh phúc!

Năm mới, thắng lợi mới!

HOÀNG TUẤN ANH

UV BCH Trung ương Đảng,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-0-

THƯ CHÚC TẾT

ÔNG NGUYỄN THÀNH RUM

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ DU LỊCH TP.HCMCHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 5

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO 2011 - 6Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Mão 2011, Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, tôi gửi lời chúc Năm mới An Khang, Thịnh Vượng đến các anh chị em công tác trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, các Doanh nghiệp Du lịch, cùng bạn đọc Tạp Chí Du lịch TPHCM.

Năm 2010, tổng doanh thu của Ngành Du lịch TP.HCM đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và đạt 103% kế hoạch năm 2010. Tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 3.100.000 lượt, tăng 20% so cùng kỳ và đạt 111% kế hoạch năm 2010. Khách du lịch nội địa do các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM phục vụ ước tăng 30% so với năm 2009. Đây là những kết quả rất đáng phấn khởi của Ngành Du lịch TP.HCM.

Năm 2010, Ngành Du lịch TP.HCM đã làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh của mình thông qua các chương trình hợp tác, phát triển du lịch ở khu vực, thị trường trọng điểm và tổ chức thành công những sự kiện đã trở thành truyền thống như: Ngày hội Du lịch TP.HCM; Lễ hội Trái cây Nam bộ; Triển lãm Du lịch Quốc tế - ITE HCMC, Lần thứ VI, năm 2010; Liên hoan Ẩm thực “Món ngon các nước” 2010… Sự thành công của những chương trình, sự kiện này đã tạo một ấn tượng tốt đẹp đến du khách quốc tế và công chúng, đồng thời khẳng định vị thế của Ngành Du lịch TP.HCM.

Năm 2011, Ngành Du lịch TP.HCM tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cao và chuẩn hóa chất lượng Dịch vụ Du lịch “ Thành phố Hồ Chí Minh- 100 điều thú vị”, theo hướng chọn nhóm 5 thay cho nhóm 10 mỗi tiêu thức. Tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa trên cơ sở phối hợp với Tổng cục Hàng không Việt Nam, giảm giá tour nội địa thông qua giảm giá vé máy bay. Triển khai Kế hoạch Du lịch Đường sông TPHCM. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản: Khách quốc tế đến TP.HCM đạt 3.500.000 lượt và tổng doanh thu toàn Ngành đạt 49.000 tỷ đồng. Ngành Du lịch TP.HCM tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thành một điểm đến “Thân thiện, An toàn, Mến khách”.

Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, một lần nữa tôi gửi lời chúc đến các anh chị em trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, các Doanh nghiệp Du lịch cùng bạn đọc Tạp Chí Du lịch TP.HCM: Năm mới đạt nhiều thành công mới!

N.T.R

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT