Đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM bằng Tranh Sơn Mài, Thuỷ Mặc, nghệ thuật Gốm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhằm tạo sân chơi nghệ thuật phục vụ công chúng, cũng như thỏa đam mê của các hoạ sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc, Triển lãm Tranh Nghệ thuật Sơn mài, Gốm, Tranh Thuỷ mặc “Tháng ba Hàm Long” được tổ chức tại Làng Nghệ sĩ Hàm Long từ ngày 17/3 đến 02/4

Đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM bằng Tranh Sơn Mài, Thuỷ Mặc, nghệ thuật Gốm - 1

Các đại diện Làng Nghệ sĩ Hàm Long

Trong không gian gần 10.000m2 của Nguyen’s Art Garden và Kỳ Long Art Gallery trưng bày gần 90 tác phẩm sơn mài của 2 Họa sĩ Nguyễn Hoài Hương, Hồ Hữu Thủ và tranh thủy mặc của nhiều họa sĩ như Lý Khắc Nhu, Lý Tùng Niên... cùng khu vực điêu khắc gốm của họa sĩ Nguyễn Văn Trung.

Đa dạng sản phẩm du lịch TP.HCM bằng Tranh Sơn Mài, Thuỷ Mặc, nghệ thuật Gốm - 2

Du khách tham quan các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm là sự kết nối các không gian lớn theo mô hình nhà vườn kết hợp phòng trưng bày, mở cửa tự do miễn phí. Du khách có thể đến đây bằng đường bộ hoặc đường sông, nếu đi theo tuyến buýt đường sông khởi hành từ Bến Bạch Đằng sẽ nhanh hơn đường bộ và có sự kết hợp thú vị trên hành trình tham quan.

Các đơn vị phối hợp tổ chức Triển lãm gồm Công ty TNHH Thường Nhật (Đơn vị chủ quản khai thác tuyến buýt đường sông – Saigon Water bus), Nguyễn’s Art Garden và Kỳ Long Art.

Thời gian tới các đơn vị này sẽ tiến hành thủ tục tham mưu các Sở ngành Thành phố mở Tour Du lịch đến Làng nghệ sĩ Hàm Long, nhằm quảng bá thêm sản phẩm Du lịch phục vụ du khách yêu thích nghệ thuật Tranh Sơn mài, Gốm, Tranh Thuỷ mặc, góp phần đa dạng sản phẩm Du lịch Thành phố.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hương - Đức Thông

CLIP HOT